Tiêu đề của website

Trung Quốc mất cúp bóng chuyền nữ châu Á về tay Thái Lan

(NLĐO) - Bằng lối chơi hiện đại, phòng thủ trên lưới chắc chắn và tấn công hiệu quả, Thái Lan đã đánh bại Trung Quôc - đối thủ từng hai lần liên tiếp vô địch các giải đấu 2008 và 2010 – với tỉ số thuyết phục 3-1 trong trận chung…


(NLĐO) - Bằng lối chơi hiện đại, phòng thủ trên lưới chắc chắn và tấn công hiệu quả, Thái Lan đã đánh bại Trung Quôc - đối thủ từng hai lần liên tiếp vô địch các giải đấu 2008 và 2010 – với tỉ số thuyết phục 3-1 trong trận chung kết tối 16-9, đăng quang Giải Vô địch Bóng chuyền nữ châu Á lần thứ ba.

Trung Quốc không thể bảo vệ chức vô địch Đây là kết quả gây bất ngờ cho người hâm mộ dù trong quá khứ, bóng chuyền Thái Lan từng làm được điều tương tự khi CLB Fedebrau đánh bại ĐKVĐ Truyền hình Thượng Hải để đoạt chức vô địch ở Cúp Bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2009, tổ chức tại Hà Nội. Trong trận đấu cuối cùng của giải, nhà thi đấu ở thành phố Almaty – Kazakhstan nhiều lần dậy sóng với các pha bóng đẹp mắt của cả hai đội. Với thành phần mạnh nhất vừa tham dự Olympic London trở về, tuyển Trung Quốc chiếm ưu thế ngay từ đầu trận nhưng rồi phải dần chuyển quyền kiểm soát cho đối phương trước khi chịu thua sít sao 28-30. Ván hai, đến lượt Thái Lan thúc thủ vẫn ở một điểm số không quá cách biệt 25-27. Đỉnh điểm của trận đấu là ở ván thứ ba khi các mũi tấn công của Thái Lan như Onuma Sittirak, Apyniapong Wilawan và Tomkom Nootsara liên tiếp ghi điểm trước dàn chắn của đối phương. Thái Lan vượt lên trước 2-1 ở ván đấu này bằng điểm số 25-20 và thắng luôn ván thứ tư 25-20 để kết thúc trận đấu sau bốn ván. Bóng chuyền nữ Thái Lan liên tục gây tiếng vang Trước đó, ở trận tranh HCĐ, dù đã thi đấu đầy cố gắng nhưng trước dàn cầu thủ chủ nhà Kazakhstan có chiều cao và sức mạnh vượt trội, tuyển Việt Nam đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-3 (18-25, 20-25, 16-25). Tuy không thể hiện thực hóa giấc mơ huy chương lần đầu tiên ở đấu trường châu lục, thế nhưng với việc lọt vào được đến bán kết của giải, bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. Chiến thắng trước các tên tuổi lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc chắc chắn sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp đối với Ngọc Hoa và đồng đội. Đội nữ Việt Nam có nhiều kỷ niệm đẹp ở giải lần này Ngoài phần thưởng dành cho đội hạng tư trị giá 1.800.000 Tenge (đơn vị tiền tệ Kazakhstan, tương đương 12.000 USD). Xếp từ hạng năm đến hạng tám là các đội Nhật Bản (thắng Hàn Quốc 3-0 trong trận tranh hạng năm), Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc và Iran.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều